Kiên Giang: Rầm rộ nạn cào trộm nghêu

Đặng Công (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 14/02/2017 20:23 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, tại khu vực bãi nghêu giống rộng 800 ha của Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Vững Mạnh lúc nào cũng nườm nượp các phương tiện khai thác trái phép.

Trước Tết Nguyên đán Đinh Dậu, tàu tuần tra của Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Vững Mạnh, xã Bình An, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang bị 4 chiếc ghe cào trộm rượt đuổi. Manh động hơn, chúng còn dùng các vật dụng như cây, chén bát, thậm chí dao búa ném sang. Hậu quả là tàu tuần tra của Hợp tác xã bị hư hỏng nhiều chỗ.

Địa điểm mà các ghe cào trộm nằm trong diện tích 600 ha mặt biển của Hợp tác xã Vững Mạnh được Nhà nước giao khoảng 3 năm nay. Gần đến ngày thu hoạch, các đối tượng cào trộm tràn vào với số lượng ghe ngày càng đông.

Việc khai thác trái phép trong diện tích nuôi trồng thủy sản do Hợp tác xã quản lý đã từng diễn ra gây nhiều bức xúc cho bà con xã viên nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước