Kiến nghị tạm dừng giấy phép nhận chìm bùn thải

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/07/2017 09:14 GMT+7

Khu vực biển được cấp phép nhận chìm gần 1 triệu m3 chất thải (Ảnh: Trúc Hà/Dân trí).

VTV.vn - Hội Nghề cá Việt Nam vừa kiến nghị Chính phủ tạm dừng việc thực hiện giấy phép nhận chìm 1 triệu m3 bùn thải xuống vùng biển Bình Thuận.

Giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp cho Công ty Điện lực Vĩnh Tân 1. Theo đó, Bộ chấp thuận đề nghị của công ty này cho nhận chìm khối vật chất nạo vét xuống biển.

Hội Nghề cá lo ngại rằng, việc nhận chìm khối bùn thải sẽ làm chết sinh vật sống ở đáy biển, làm mất nơi cư ngụ của các loài thủy sản và nhanh chóng làm thay đổi môi trường sinh thái của khu bảo tồn biển Hòn Cau gần đó.

Cần giám sát độc lập và chặt chẽ hoạt động nhận chìm ở biển Cần giám sát độc lập và chặt chẽ hoạt động nhận chìm ở biển

VTV.vn - Dự án nhận chìm gần 1 triệu m3 chất nạo vét ở vùng biển Bình Thuận hiện đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước