Kịp thời cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn giao thông trên đèo Lò Xo

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 01/03/2018 14:51 GMT+7

VTV.vn - Những người bị thương trong vụ tai nạn xe khách vào sáng 1/3 tại đèo Lò Xo, tỉnh Kon Tum đều được cứu chữa kịp thời, người bị thương nặng được chuyển lên BV tuyến trên.

Rạng sáng nay (1/3), tại đèo Lò Xo, chiếc xe khách mang biển số tỉnh Hà Nam đang lưu thông theo hướng Quảng Nam - Kon Tum, khi đến địa phận tỉnh Kon Tum thì bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 100m. Vụ tai nạn khiến tài xế tử vong, nhiều người khác bị thương.

Lực lượng Công an tỉnh Kon Tum đã ngay lập tức đến cứu hộ, khẩn trương đưa nạn nhân đến trung tâm y tế huyện Đăk Glei (Kon Tum) để cấp cứu kịp thời. Theo cơ quan chức năng, ngoài lái xe bị thiệt mạng, trên xe khách có khoảng 19 người bị thương.

Nhận được thông tin vụ việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình và Bộ trưởng Bộ GTVT đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương, đồng thời cử ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trực tiếp đến hiện trường phối hợp với Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo tiếp tục xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông.

Kịp thời cấp cứu nạn nhân vụ tai nạn giao thông trên đèo Lò Xo - Ảnh 1.

Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực trên đèo Lò Xo. (Ảnh: VOV)

Có mặt tại Bệnh viện huyện Đăk Glei (Kon Tum) - nơi các bệnh nhân được cấp cứu, ông Khuất Việt Hùng cho biết: "Hiện nay ngoài nạn nhân Vũ Văn Huy là lái xe tử vong, còn lại tất cả các nạn nhân đều đã được cứu chữa kịp thời và ổn định. Trong đó, 16 nạn nhân đã được đưa lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, còn lại 3 nạn nhân bị xây xát nhẹ sau khi được sơ cứu tại Bệnh viện Đăk Glei cũng đã ra viện.

Hiện nay có 2 nạn nhân bị thương tương đối nặng, đó là trường hợp một nạn nhân bị gãy cột sống, một nạn nhân bị gãy một ô xương sườn và bị ép vào phổi. Các nạn nhân còn lại bị đa chấn thương. Một số nạn nhân bị thương nhẹ đã được các bác sĩ cứu chữa kịp thời".

Vụ tai nạn giao thông trên đèo Lò Xo: Xe ô tô bị tai nạn là xe không có giấy phép Vụ tai nạn giao thông trên đèo Lò Xo: Xe ô tô bị tai nạn là xe không có giấy phép

VTV.vn - Ô tô biển kiểm soát 90B 005.32 bị tai nạn trên đèo Lò Xo là xe "dù": Xe không có giấy phép kinh doanh, không có phù hiệu kinh doanh, không có thiết bị giám sát hành trình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước