Lại có thêm 3 người trốn cách ly, nhập cảnh về Việt Nam trái phép

P.V tổng hợp-Thứ hai, ngày 25/05/2020 17:46 GMT+7

Ảnh: Nhân dân

VTV.vn - Tổ công tác Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, đã phát hiện 1 ghe gỗ gồm 3 người đi từ hướng Campuchia về Việt Nam trái phép.

Rạng sáng ngày 25/5, ngay sau khi phát hiện vụ việc trên, tổ công tác đã ra hiệu và bắt giữ phương tiện cùng người vượt biên trái phép. Trên ghe có 3 người gồm: ông Võ Văn Sáng (sinh năm 1963), bà Trần Thị Ni (sinh năm 1966) – vợ ông Sáng và Nguyễn Chí Bảo (sinh năm 2002) – con trai ông Sáng, cùng ngụ tại ấp 2, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Cả ba khai nhận đi qua Campuchia bán muối vào ngày 21/5 nhưng không làm thủ tục xuất nhập cảnh, trốn đi vào ban đêm. Sau khi bán muối xong, ba người đang quay trở lại Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Được biết, tổ công tác đã hoàn chỉnh hồ sơ, ra quyết định xử phạt hành chính ba đối tượng về hành vi qua lại biên giới trái phép, không làm thủ tục xuất nhập cảnh theo quy định, với số tiền phạt 4 triệu đồng cho mỗi trường hợp vi phạm. Đồng thời, 3 đối tượng sẽ được đưa đi cách ly tập trung.

Phát hiện 3 người Việt Nam từ nước ngoài về trốn cách ly có hành trình rất phức tạp Phát hiện 3 người Việt Nam từ nước ngoài về trốn cách ly có hành trình rất phức tạp

VTV.vn - Đây là những trường hợp từ nước ngoài đi xe qua cửa khẩu về nước mà không khai báo y tế, không cách ly tập trung theo quy định.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước