Lâm Đồng: Bắt đối tượng truy nã 12 năm lẩn trốn

VTV9-Thứ năm, ngày 30/06/2016 14:35 GMT+7

VTV.vn - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thanh Kiệt can tội giết người sau 12 năm y lẩn trốn.

Ngày 29/6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Lâm Đồng đã bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Thanh Kiệt (sinh năm 1982, ngụ tại 75 Đống Đa, Phường 3, TP Đà Lạt) can tội giết người, sau 12 năm lẩn trốn tại TP.HCM.

Trước đó, năm 2004, do có mâu thuẫn với Vũ Văn Cường, sinh năm 1987 tại xã Đông Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, Kiệt đã dùng một khúc cây đánh vào người Cường dẫn đến chấn thương và tử vong tại bệnh viện. Khi nghe tin Cường tử vong, Kiệt đã bỏ trốn xuống TP.HCM.

Sau 12 năm lẩn trốn, đến ngày 27/6/2016, Kiệt bị bắt tại nhà riêng ở tổ 11 Ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước