Lấn chiếm hàng nghìn mét vuông đất công để xây lăng mộ

Minh Tây (VTV8)-Thứ sáu, ngày 01/04/2016 16:23 GMT+7

VTV.vn - Hàng nghìn mét vuông đất công bị biến thành khu lăng mộ tập trung, trong đó, nhiều ngôi mộ tồn tại dưới hình thức mộ gió.

Trong những năm trở lại đây, tại tỉnh TT-Huế, việc người dân lấn chiếm đất công để sử dụng mục đích riêng diễn ra phức tạp. Mới đây, tình trạng này lại trở nên nóng bỏng tại huyện Phú Vang khi nhiều ha đất công, trong đó phần lớn là đất rừng tiếp tục bị người dân lấn chiếm để xây lăng mộ, trong đó có nhiều mộ gió, mặc dù địa phương này cũng đã đầu tư xây dựng nghĩa trang nhân dân cho toàn huyện với các công trình được đầu tư hiện đại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước