Lao động Hà Tĩnh tại Angola bị cướp tẩm xăng đốt, 1 người thiệt mạng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 11/12/2016 17:54 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh vừa thông tin, một công dân địa phương đã tử vong trong quá trình lao động tại Angola.

Sự việc xảy ra vào ngày 30/11, chị Hoàng Thị Văn cùng bạn là Nguyễn Văn Vinh - người cùng quê và một người quốc tịch Angola bất ngờ bị nhóm cướp đập cửa khống chế trong lúc đang ngủ ở khu trọ tỉnh Huambo. Nhóm cướp trói chân, tay nạn nhân để đòi tiền nhưng do mọi người đã gửi tiền về quê nên chúng đã dùng xăng đốt cả 3 người.

Khi đám cháy bốc lớn, một số lao động cùng quê nghe kêu nên đến ứng cứu, đưa nạn nhân tới bệnh viện. Chị Văn do bị bỏng nặng nên đến ngày 9/12 đã tử vong. Hai nạn nhân còn lại vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước