Lấy mẫu nước đỏ ở Vũng Áng

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 20/02/2017 11:18 GMT+7

VTV.vn - Sáng 20/2, các cơ quan chức năng Hà Tĩnh phối hợp với Viện Công nghệ môi trường tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước biển tại khu vực xuất hiện dải nước đỏ.

Sau khi cộng đồng mạng xôn xao về một đoạn video có vệt nước màu đỏ dài khoảng 50m, chạy dọc chân kè tại khu D cầu cảng dịch vụ Sơn Dương, khu kinh tế Vũng Áng, cơ quan chức năng Hà Tĩnh đã ngay lập tức vào cuộc khẩn trương xác định và làm rõ nguyên nhân.

Trong sáng 20/2, các cơ quan chức năng Hà Tĩnh phối hợp với Viện Công nghệ môi trường tiến hành kiểm tra, lấy mẫu nước biển tại khu vực xảy ra hiện tượng trên để xét nghiệm và có thông tin chính xác đến với người dân. Tuy nhiên, theo những hộ dân nơi đây, hiện tượng này gọi là "mé nước", mỗi năm xuất hiện vài lần. Vệt nước sau khi xuất hiện được vài tiếng thì bị sóng đánh tan, hiện tại không còn nữa.

Trước đó, việc phân tích mẫu nước, đặc biệt là nước thải do sản xuất công nghiệp và sinh hoạt vẫn được tiến hành thường xuyên. Kết quả là ô nhiễm hữu cơ do tảo biển và hoạt động sinh hoạt và xả thải của con người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước