Liên kết chuỗi trong chăn nuôi để xóa bỏ chất cấm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/03/2016 15:04 GMT+7

VTV.vn - Trước đây, các khâu trong chuỗi không liền mạch, nên không thể kiểm soát được chất cấm bị cho vào ở khâu nào, vì vậy với mô hình chuỗi khép kín, nhược điểm sẽ bị loại bỏ.

Hành vi bỏ chất cấm vào thức ăn chăn nuôi sẽ bị phạt tù lên tới 10 năm từ ngày 1/7 tới đây. Đây là mức xử phạt cao nhất trên thế giới. Tuy nhiên, theo đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đây mới chỉ là cách cắt phần ngọn, còn xử lý triệt để tận gốc vấn đề chất cấm, phải truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

Như vậy, để hạn chế tình trạng sản xuất thực phẩm hở như hiện nay, bắt buộc phải sản xuất theo chuỗi để khép kín ở tất cả các khâu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước