Liên tiếp xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng

Nguyễn Thương (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 27/06/2016 12:50 GMT+7

Bước đầu cơ quan điều tra xác định xe du lịch biển số 60B-029.68 bị mất phanh. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Chỉ trong tháng 5 và tháng 6/2016 đã xảy ra liên tiếp những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Khoảng 20h30 ngày 4/6, tàu Thảo Vân 2 số hiệu ĐNa0016 do ông Lê Công Chí làm thuyền trưởng đã chở 55 người (trong đó có 2 nhân viên của tàu) rời cảng sông Hàn. Đi được chừng 10 phút, tàu bất ngờ nghiêng rồi lật úp. Hai tàu du lịch và một cano ở gần đó đã nhanh chóng cứu được hơn 40 nạn nhân, một số người biết bơi tự dìu người thân vào bờ. 3 người tử nạn.

Vào lúc 10h30 ngày 19/6, tại khu vực đèo Prenn trên Quốc lộ 20 thuộc địa phận TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, ô tô chở khách mang BKS 60B của Công ty du lịch Lê Mỹ từ Đà Lạt đổ đèo Prenn về hướng TP.HCM đã đâm vào một công nhân làm việc bên đường, sau đó tiếp tục đâm vào ô tô chở khách mang BKS 86B của Công ty TNHH Vận tải Thanh Lịch làm nhiều người chết và bị thương. Cơ quan chức năng đã phải đóng tuyến đèo Prenn vào ban đêm sau khi vụ tai nạn xảy ra để khắc phục, sửa chữa tuyến đường nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện.

Trước đó, ngày 22/5, hai xe khách đã đâm thẳng vào nhau trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Bình Thuận khiến 14 người không kịp thoát ra ngoài và chết cháy. Hai chiếc xe bị thiêu rụi ngay khi tai nạn xảy ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước