Liều mạng băng ngang đường dẫn cầu Cao Lãnh

Ngọc Tài - Hồng Đức - Thúy Quyên-Thứ năm, ngày 28/06/2018 09:22 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Đồng Tháp, nhiều người đánh liều đi ngược chiều, cắt ngang dòng xe đang lưu thông để sang đường dẫn cầu Cao Lãnh.

Tuyến đường nối cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống chia cắt nhiều đường dân sinh nhưng lại không đầu tư đường gom, làm người dân tỉnh Đồng Tháp phải vất vả đi đường vòng. Bên cạnh đó, việc đi ngược chiều, đi cắt ngang dòng xe cộ đang lưu thông với tốc độ cao khiến va chạm giao thông thường xuyên xảy ra ở khu vực này.

Đường liên ấp Tham Thần, thuộc xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp là tuyến đường huyết mạch phục vụ việc đi lại của hàng trăm người dân và học sinh trường THCS Tân Mỹ và trường THPT Lấp Vò 2. Do đường nối cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống chắn ngang, bị mất đường đi, lại không có đường gom dân sinh thay thế, việc đi học của các em nay thêm phần hiểm nguy. Nhiều em không muốn đi đường vòng đến 5km nên đã chọn cách băng ngang giữa dòng xe đang lưu thông với tốc độ cao.

Có những hộ dân nhà ở bên này đường nhưng đất ruộng ở bên kia đường. Chỉ cách nhau mấy trăm mét nhưng nếu đi đúng Luật Giao thông, bà con phải đi đường vòng, cả đi và về là 10km. Do đó, mỗi ngày muốn đi làm đồng, nhiều người đã băng ngang đường để tiết kiệm thời gian.

Cầu Cao Lãnh, tuyến đường nối cầu Cao Lãnh và cầu Vàm Cống, là niềm vui lớn của người dân ĐBSCL, tuy nhiên nếu hàng trăm người dân dọc tuyến không bị bỏ quên quyền được đi lại thuận tiện thì ý nghĩa của công trình sẽ trọn vẹn hơn nhiều.


“Ma trận” biển báo chỉ dẫn trên cầu Cao Lãnh: Chủ phương tiện 'kêu trời'! “Ma trận” biển báo chỉ dẫn trên cầu Cao Lãnh: Chủ phương tiện "kêu trời"!

VTV.vn - Cầu Cao Lãnh đã được đưa vào sử dụng từ cuối tháng 5/2018. Tuy nhiên, người dân cho biết, việc đi lại gặp nhiều khó khăn do hệ thống biển báo chỉ dẫn khó hiểu, phức tạp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước