"Maroc sẵn sàng là cửa ngõ để Việt Nam tăng cường quan hệ với châu Phi"

Thu Trà - Đức Thuận - Trung Thành (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 18/12/2017 23:06 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch Hạ viện Habib El Malki khẳng định, Maroc sẵn sàng là cửa ngõ để Việt Nam tăng cường quan hệ với châu Phi.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu Hạ viện Vương quốc Maroc do Chủ tịch Hạ viện Habib El Malki dẫn đầu và Phu nhân đã thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón được tổ chức trọng thể vào sáng 18/12, hai bên đã hội đàm chính thức.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với các nước châu Phi, trong đó Maroc là một đối tác ưu tiên tại khu vực Bắc Phi. Chủ tịch Hạ viện Maroc Habib El Malki cho rằng, mặc dù cách xa về địa lý nhưng nhân dân hai nước đều giống nhau luôn khát khao xây dựng đất nước phát triển hướng tới tương lai. Đây là nền tảng tốt đẹp để hai nước tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống.

Đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển tích cực, tuy nhiêu hai bên đều cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn khiêm tốn; chưa tương xứng với hợp tác chính trị và tiềm năng hợp tác giữa hai nước. Hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn hợp tác trong lĩnh vực này trong thời gian tới.

Chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Tuần lễ Cấp cao APEC, đề nghị Việt Nam là cửa ngõ gắn kết giữa Maroc với ASEAN, Chủ tịch Hạ viện Habib El Malki khẳng định Maroc sẵn sàng là cửa ngõ để Việt Nam tăng cường quan hệ với châu Phi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết Quốc hội Việt Nam ủng hộ tăng cường hợp tác nhiều mặt với Maroc thông qua việc hoàn thiện luật pháp, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp Maroc đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt giữa các hiệp hội kinh doanh, trong lĩnh vực tiềm năng như: thương mại, du lịch, tài chính, năng lượng tái tạo, hướng tới thành lập một Hội đồng kinh doanh chung giữa hai nước.

Hai bên cũng đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, trong các lĩnh vực hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác như: nông nghiệp, khai khoáng, vật liệu xây dựng, hóa chất, dệt may, giầy dép, chế biến thực phẩm.

Về quan hệ giữa hai Quốc hội, hai bên nhất trí duy trì trao đổi đoàn cấp cao và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như: Liên minh Nghị viện thế giới, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ. Hai bên nhất trí tăng cường giám sát việc thực hiện các hiệp định và thỏa thuận đã ký kết giữa Chính phủ hai nước để những hiệp định này được triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả và lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Về tình hình Biển Đông, Chủ tịch Quốc hội khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp chủ quyền cũng như lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Chủ tịch Hạ viện Maroc đánh giá cao và ủng hộ lập trường của Việt Nam trong giải quyết mọi bất đồng thông qua con đường đối thoại hòa bình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước