Mất đường đi vì xây cầu nông thôn mới

Diệp Phong (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 07/06/2017 14:03 GMT+7

VTV.vn - Tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre khi cầu nông thôn mới xây xong, hơn 100 hộ dân bị mất đường, đi lại bất tiện.

Xây cầu nông thôn mới để giúp người dân đi lại lưu thông hàng hóa thuận tiện. Tuy nhiên, tại xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre khi cầu xây xong, hơn 100 hộ dân bị mất đường, đi lại bất tiện. Hàng hóa nông sản của người dân cũng bị thương lái ép giá vì vận chuyển khó khăn. Nguyên nhân của sự nghịch lý này là do đâu?

Cầu Mười Thắng nối liền ấp Phụng Châu và Sơn Châu, xã Sơn Định. Chuyện không có gì đáng nói, nếu cây cầu này không chắn ngang đường đi của người dân đã sử dụng hàng chục năm qua tại ấp Sơn Châu.

Ấp Sơn Châu có hơn 200 hộ dân. Sinh kế chính của bà con là trồng cây ăn trái. Từ năm 2015, khi cây cầu Mười Thắng được xây mới, con đường vận chuyển trái cây bị cắt đứt. Kinh tế của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Để đi lại, người dân tự bắc thang leo qua cầu. Gần đây bà con đã lén cắt một đoạn thành cầu khoảng 2m. Phải nói rằng việc làm này là vi phạm pháp luật. Đồng thời cũng rất nguy hiểm, bởi lưu lượng xe qua lại cầu là rất lớn.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Định cho rằng, mở rộng cầu để đạt chuẩn nông thôn mới. Khi thi công, địa phương có quy hoạch hệ thống đê bao khép kín, mặt đê cao bằng thành cầu để người dân lưu thông qua lại. Nhưng cầu xây xong đã 3 năm, con đê vẫn chưa có.

Vì thành tích nông thôn mới mà con đường đi lại của hàng trăm hộ dân bị cắt đứt. Thiệt thòi của bà con đã rõ nhưng kéo dài đến bao giờ thì chưa biết. Bởi phương án làm đê để người dân đi lại nằm trên giấy đã 3 năm nhưng cũng không biết đến khi nào mới được triển khai?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước