Mây dày che phủ gây mưa dông ở khu vực vịnh Bắc Bộ

VTV8-Thứ hai, ngày 16/04/2018 11:53 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Từ đêm 15/4 đến sáng 16/4, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ vẫn có mây dày che phủ gây mưa dông.

Trong khi đó, ở ngoài khơi từ Bắc xuống đến giữa và Nam Biển Đông, trời quang mây, nắng trải đều thuận lợi hơn cho tàu thuyền hoạt động khai thác hải sản.

Thời tiết ở khu vực Nam Biển Đông, huyện đảo Trường Sa vào ban ngày chủ đạo là nắng, mưa chỉ xảy ra cục bộ về chiều tối và dứt nhanh không quá đáng ngại. Gió thổi đều đặn cấp 4. 

Ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa, thời tiết nắng ráo sẽ duy trì trong chiều 16/4 và ít nhất hai ngày tới. Tầm nhìn xa luôn trên 10km. Gió trong khoảng cấp 4 - 5, độ cao sóng 1 - 2m.

Vùng biển gần bờ từ Quảng Trị - Cà Mau là nơi có thời tiết ổn định, mưa diễn ra ở vài nơi, tầm nhìn xa vẫn trên 10km. Gió cấp 3 - 5, độ cao sóng không quá 1,5m, biển êm.

Những tàu thuyền đánh bắt hải sản tại vịnh Bắc Bộ cần đề phòng với khả năng mưa dông tiếp diễn trong chiều và đêm 16/4. Tầm nhìn xa hạn chế 4 - 10km. Gió cấp 4 - 5, độ cao sóng từ 1 - 2m.  

Từ chiều tối 12/4, sóng gió ở vịnh Bắc Bộ mạnh lên Từ chiều tối 12/4, sóng gió ở vịnh Bắc Bộ mạnh lên

VTV.vn - Từ chiều tối 12/4, sóng gió ở vịnh Bắc Bộ sẽ mạnh lên, đạt cường độ cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước