Mưa lũ tại Yên Bái: Tìm thấy 1 người mất tích may mắn sống sót

Quý Thông (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 04/08/2017 08:35 GMT+7

VTV.vn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy cho biết, tối 3/8, may mắn, lực lượng chức năng đã tìm thấy một người mất tích và đưa trở về nhà an toàn.

Tại thị trấn Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái, lũ quét hơn một ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tính đến tối qua, tại địa phương này, 3 người đã thiệt mạng và 12 người khác đang mất tích.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, sáng nay (4/8), lượng nước từ thượng nguồn đổ về vẫn rất lớn và khối lượng lớn đất đá vẫn chưa được di chuyển. Vì vậy, công tác tìm kiếm những người mất tích và cứu hộ cứu nạn vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - cho biết: "Đêm qua, các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái vẫn tiếp tục công tác cứu hộ cứu nạn, tìm kiếm người mất tích. May mắn, trong tối qua, có một trường hợp trong số 13 người mất tích thuộc địa bàn xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải đã được các lực lượng chức năng tìm thấy và đưa trở về nhà an toàn".

Mưa lũ tại Yên Bái: Tìm thấy 1 người mất tích may mắn sống sót - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đã phải khoan phá những tảng đá lớn để di chuyển.

Về khó khăn trong công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là yếu tố thời tiết vì trời vẫn tiếp tục mưa, nước thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về, nguy cơ sạt lở đất vẫn hiện hữu. Thứ hai, khối lượng đất đá do lũ đẩy về đây quá lớn, trong đó có nhiều tảng đá lớn. Đêm qua, lực lượng chức năng đã phải khoan phá, để hôm nay dùng máy xúc lên ô tô để chuyển đi. Thứ ba, do sạt lở đất nên một số khu vực ở hai xã Lao Chải và Kim Nọi vẫn đang bị chia cắt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước