Nam Bộ bước vào đợt triều cường cuối cùng trong năm 2017

VTV9-Thứ ba, ngày 19/12/2017 21:37 GMT+7

VTV.vn - Nam Bộ đang bước vào đợt triều cường cuối cùng trong năm 2017, dự kiến kéo dài từ ngày 19 - 23/12.

Cùng vào thời điểm này, Nam Bộ cũng đang chịu ảnh hưởng từ không khí lạnh tăng cường. Theo ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, mặc dù đợt triều cường này tại TP.HCM trùng với thời điểm không khí lạnh tăng cường, tình hình ngập úng do triều không đáng lo ngại. Đỉnh triều cao nhất được dự báo ở mức 1,5m và chỉ gây ngập tại một số khu vực trũng thấp.

Nền nhiệt tại TP.HCM và khu vực Nam Bộ trong 3 - 4 ngày tới vẫn duy trì ở mức thấp. Đáng chú ý, biên độ nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch cao. Vì thế người dân cần lưu ý các vấn đề về sức khỏe. Thời tiết chuyển lạnh là môi trường lý tưởng cho các bệnh đường hô hấp ở người già và trẻ nhỏ. Các bệnh thường gặp gồm: cảm lạnh, cúm, hen suyễn, viêm đường hô hấp. 

Từ nay đến cuối năm, TP.HCM và khu vực Nam Bộ sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần giữ ấm cho trẻ, nhất là đối với trẻ có tiền sử bệnh suyễn. Bên cạnh đó, người dân cần duy trì chế độ ăn uống phù hợp, tăng cường vitamin C để tăng sức đề kháng.

Cảnh báo ngập úng trên diện rộng do triều cường ở Nam Bộ Cảnh báo ngập úng trên diện rộng do triều cường ở Nam Bộ

VTV.vn - Nam Bộ đang bước vào một đợt triều cường cao trong năm, cảnh báo sẽ diễn ra ngập úng trên phạm vi rộng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước