Nam Định: Bắt giữ hơn 1 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc

Bích Thủy (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/01/2017 13:31 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Người lao động)

VTV.vn - Đội quản lý thị trường số 7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định vừa bắt giữ vụ vận chuyển hơn 1 tấn mỡ động vật không rõ nguồn gốc.

Qua nắm bắt thông tin, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp cùng công an kiểm tra đối với phương tiện ô tô do lái xe Đoàn Văn Giao, là người địa phương điều khiển, lưu thông qua xã Trực Thuận, huyện Trực Ninh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở khoảng 21 bao chứa mỡ động vật, tổng trọng lượng hơn 1 tấn. Toàn bộ số mỡ này đã qua chế biến. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Thời điểm trước và trong dịp Tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc diễn biến hết sức phức tạp. Vì lợi nhuận, các đối tượng dùng mọi thủ đoạn nhằm qua mặt các lực lượng chức năng.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng tìm hiểu nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, thông báo ngay cho chính quyền khi phát hiện cac cơ sở sản xuất, bày bán thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước