Nam thanh niên 9X lãnh án tử vì mang súng vận chuyển 10 bánh heroin

Theo VOV-Thứ tư, ngày 27/12/2017 22:52 GMT+7

VTV.vn - Khi đang mang 10 bánh heroin đến giao cho “đối tác” Nái bị lực lượng chức năng tóm gọn. Với hành vi trên, bị cáo bị tòa án tuyên án tử hình.

Theo cáo trạng, khoảng giữa năm 2016, Thò Bá Nái (SN 1990, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An) sang huyện Sầm Tớ, tỉnh Sầm Nưa, Lào làm việc. Tại đây Nái gặp 1 người đàn ông tên Lý Bá Thò (trú tại huyện Sầm Tớ). Trong câu chuyện của mình Thò "bật mí" cho Nái phương án kiếm tiền bằng cách mua bán chất ma túy.

Nam thanh niên 9X lãnh án tử vì mang súng vận chuyển 10 bánh heroin - Ảnh 1.

Bị cáo Thò Bá Nái tại phiên xét xử ngày 27/12.

Thò nói "Có mối lấy ma túy từ Lào, ai mua thì liên lạc để đưa hàng sang bán kiếm lời". Nghe Thò nói vậy Nái đồng ý.

Cuối năm 2016, Nái đi khai thác quặng ở Qùy Hợp, gặp 1 người đàn ông quê ở đây, liền trao đổi nội dung như trên. Sau đó, người đàn ông ở huyện Qùy Hợp điện thoại cho Nái và nói cần mua 10 bánh heroin, giá 1 bánh là 140 triệu đồng.

Nhận được đơn hàng, Nái gọi điện cho Thò và nhận được câu trả lời tối sẽ đưa đến, nếu bán được sẽ trả tiền công 15 triệu đồng.

Khoảng 24h, ngày 5/7/2017, Thò đến nhà Nái mang theo 1 túi xách màu đen đựng ma túy bên trong và ngủ lại để cùng đi giao hàng. Khoảng 12h ngày hôm sau, Nái điều khiển xe máy chở Thò đến địa điểm giao hàng.

Khi cách cầu Nậm Nhóong khoảng 500m thấy 1 chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở gần cầu thì Nái dừng xe. Thò đưa cho Nái túi xách đựng ma túy, đồng thời đưa thêm một khẩu súng ngắn và nói "để bảo vệ hàng". Nái cầm khẩu súng dắt trong túi quần rồi đi lại gần chiếc xe ô tô được khoảng 25m thì bị tổ công tác cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An áp sát bắt giữ. Thấy vậy, người đàn ông mua hàng liền bỏ trốn.

Qua xác minh, toàn bộ chất bột màu trắng trong túi đều là ma túy, khẩu súng Nái tàng trữ trong người là súng quân dụng K59.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội "mua bán trái phép chất ma túy", 1 năm tù về tội "tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Tổng mức hình phạt là tử hình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước