Nạn trộm cắp nông sản ở Tây Nguyên đã giảm

Văn Đức, Quang Hưng-Thứ tư, ngày 18/01/2017 17:39 GMT+7

Lực lượng chức năng phối hợp với nông dân tuần tra, kiểm soát ngăn chặn nạn trộm cắp cà phê. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Năm 2016, trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk đã giảm đáng kể tình trạng trộm cắp nông sản mùa thu hoạch, nhất là đối với cà phê và hồ tiêu.

Cuối năm cũng là thời điểm bà con nông dân trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên thu hoạch vụ mùa, trong đó có hai loại nông sản chủ lực là cà phê và hồ tiêu. Do vậy, ngành chức năng các địa phương đã tăng cường các biện pháp quản lý địa bàn, giúp dân bảo vệ nông sản trong mùa thu hoạch.

Trong năm 2016, nhờ tăng cường công tác chỉ đạo quản lý địa bàn, thường xuyên tuần tra kiểm soát nên tại địa bàn tỉnh Đăk Lăk đã giảm đáng kể tình trạng trộm cắp nông sản mùa thu hoạch, nhất là đối với hai loại nông sản có giá trị kinh tế cao như: cà phề và hồ tiêu.

Tính đến hết năm 2016, trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk chỉ xảy ra 43 vụ trộm cắp nông sản, giảm 54 vụ và giảm thiệt hại 424 triệu đồng so với vụ mùa thu hoạch cà phê năm 2015. Lực lượng công an các xã và công an một số huyện đã điều tra làm rõ 38 vụ, bắt 65 đối tượng trộm cắp cà phê, nông sản, thu hồi nhiều tang vật trao trả cho người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước