Nắng nóng trên diện rộng ở khu vực từ Thanh Hóa - Phú Yên

VTV8-Thứ hai, ngày 21/05/2018 07:07 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Khởi đầu tuần mới, khu vực từ Thanh Hóa - Phú Yên sẽ tiếp diễn nắng nóng trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Nắng gắt và nóng rát nhất là vào buổi trưa, sau đó, đến buổi chiều mây dông sẽ phát triển gây mưa cho khu vực từ Thanh Hóa - TT - Huế, dù mưa dông nhiệt cục bộ nhưng rất dễ tái diễn sấm sét, lốc xoáy, gió giật mạnh nguy hiểm.

Nằm trong vùng nóng của miền Trung, ở thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, trong ngày 21/5 và hai ngày tới, nhiệt độ vẫn cao từ 35 - 36oC. Lưu ý, vào chiều tối 22/5 và ngày 23/5 có thể xuất hiện mưa dông nhiệt, đề phòng dông sét, gió giật đi kèm.

Ở thành phố Quy Nhơn trong 3 ngày tới trời nắng liên tục 10 tiếng trong ngày nhưng không quá nóng nhờ lợi thế gần biển, nhiệt độ cao nhất là khoảng 32 - 33oC. Vào buổi tối và đêm bầu không khí dịu nhanh, không gian thoáng mát, nhiệt độ hạ còn 27oC.

Đối với khu vực Tây Nguyên, thời tiết đáng lưu ý là những cơn mưa dông về chiều và chiều tối. Mưa xảy ra trên 1/2 diện tích khu vực, có điểm mưa lượng khá cùng cảnh báo về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như: lốc xoáy, sấm sét, mưa đá. Trước đó, từ buổi sáng đến trưa trời nắng, nhiệt độ cao nhất các thành phố từ 31 - 33oC.

Tại tỉnh Kon Tum sẽ có mưa dông vào buổi chiều, không loại trừ khả năng kèm theo dông lốc, gió giật. Trước khi chuyển mưa, trời nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 - 34oC.


Miền Trung bước vào đợt nắng nóng diện rộng thứ hai trong năm Miền Trung bước vào đợt nắng nóng diện rộng thứ hai trong năm

VTV.vn - Tại miền Trung, trong đợt nắng nóng diện rộng này, cường độ không quá gay gắt nhưng nắng nóng kéo dài, mức nhiệt phổ biến từ 35 - 37 độ C, số điểm đạt 38 độ C chỉ cục bộ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước