Nga tạm cấm xuất khẩu ngũ cốc

Hồng Mỹ-Thứ sáu, ngày 06/08/2010 08:30 GMT+7

Chính phủ Nga đã quyết định tạm ngừng xuất khẩu ngũ cốc, đây là một hậu quả tiếp theo của đợt nắng nóng và chày rừng nghiêm trọng đang lan rộng tại Nga.

Tại phiên họp Đoàn Chủ tịch Chính phủ Nga ngày 5/8 tại Moscow, Thủ tướng Nga Putin đã đề nghị tạm thời cấm xuất khẩu ngũ cốc và sản phẩm làm từ ngũ cốc do tình trạng hạn hán và nắng nóng kéo dài hơn 1 tháng nay. Dự kiến lệnh cấm sẽ được áp dụng từ ngày 15/8 đến 31/12/2010.

Hiện tình trạng khẩn cấp do hạn hán đã được áp dụng tại 28 khu vực ở LB Nga. Bộ Nông nghiệp Nga dự báo, sản lượng ngũ cốc năm nay chỉ đạt khoảng 70-75 triệu tấn, thấp hơn mức dự tính 90 triệu tấn.

Chính phủ Nga đã quyết định trợ cấp 35 tỷ rup cho nông dân những khu vực bị thiệt hại do hạn hán, trong đó có 10 tỷ rup trợ cấp không hoàn lại và 25 tỷ rup trợ cấp ưu đãi để mua giống và phân bón chuẩn bị cho vụ gieo trồng 2011.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước