Ngày 14/6, miền Trung mây mỏng dần

VTV8-Thứ năm, ngày 14/06/2018 06:52 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Lúc này ở miền Trung mây đang mỏng dần, nhiều nơi bắt đầu có nắng, dự báo đến trưa và chiều cường độ nắng khá mạnh.

Tại các thành phố từ Thanh Hóa đến Huế, nhiệt độ sẽ tăng lên ngưỡng nắng nóng từ 35 - 37oC. Thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn cũng nóng rõ từ 11h - 16h, nhiệt độ cao nhất là 36oC. Riêng hai thành phố Nha Trang và Phan Thiết không khí có phần dịu hơn, nhiệt độ từ 32 - 34oC.

Do nằm trong vùng nóng nên ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An trong ngày 14/6 nhiệt độ cao nhất sẽ là 36oC. Khả năng sang hai ngày tới cường độ nắng sẽ giảm bớt, nhiệt độ hạ xuống 33oC, thậm chí về chiều tối có thể xuất hiện mưa. Riêng ngày 15/6 có thể kèm dông và gió giật.

Tại tỉnh Quảng Nam, tiết trời nắng ráo xuyên suốt trong ngày 14/6 và hai ngày tới. Nhiệt độ vào giữa trưa là khoảng 33oC, cùng với gió biển thổi đều nên không khí vẫn khá thoáng đãng.

Khu vực Tây Nguyên đang trong những ngày giảm mưa, mưa chỉ xảy ra vài nơi về chiều tối, dứt nhanh. Vào ban ngày trời nắng mây đan xen, nhiệt độ ở các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột dao động từ 29 - 31oC.

Ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, từ nay đến ngày 16/6, tiết trời nắng ráo cả ngày. Nhờ địa hình cao nên không khí luôn mát, nhiệt độ ban ngày không quá 24oC. Thậm chí về tối và đêm trời còn khá lạnh, nhiệt độ thấp nhất chỉ 16 - 17oC.  


Khu vực Trung Bộ có mây mỏng, nắng từ sáng sớm Khu vực Trung Bộ có mây mỏng, nắng từ sáng sớm

VTV.vn - Tại khu vực Trung Bộ, trời mỏng mây và có nắng từ sáng sớm 10/9. Dự báo nắng sẽ lên đều hơn trong những giờ tới khiến bầu không khí nóng lên nhanh.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước