Ngày 31/12, người dân Hà Nội có thể sử dụng xe bus nhanh

Thanh Minh - Lô Dũng - Chí Trung (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 15/12/2016 14:30 GMT+7

VTV.vn - Dự kiến, ngày 31/12, người dân có thể sử dụng xe bus nhanh đầu tiên của Hà Nội.

Sáng nay (15/12), tại 2 đầu bến xe Kim Mã và Yên Nghĩa, Ban Quản lý dự án trọng điểm Hà Nội đã chạy thử nghiệm kỹ thuật cho tuyến xe bus nhanh. Việc chạy thử nghiệm này chỉ diễn ra ở trong khuôn viên của hai bến Kim Mã và Yên Nghĩa.

Theo Ban Quản lý dự án trọng điểm Hà Nội, từ nay đến 31/12, đơn vị này tiếp tục hoàn thiện xong các nội dung về kỹ thuật của tuyến bus nhanh, thông báo phương án tổ chức giao thông dọc tuyến đường xe bus đi qua. Dự kiến, ngày 31/12, người dân có thể sử dụng xe bus nhanh đầu tiên của Hà Nội. Tuy nhiên, một vấn đề cũng được đặt ra đó là khi đưa vào hoạt động xe bus nhanh, cơ sở hạ tầng đã thật đồng bộ hay chưa?

Theo lịch trình, xe bus nhanh sẽ xuất phát từ Kim Mã - Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương - Tố Hữu - Lê Trọng Tấn - QuangTrung - Ba La - Quốc Lộ 6 - bến xe Yên Nghĩa. Tuy nhiên, cung đường này có nhiều điểm giao cắt, mật độ phương tiện nhiều, mặt đường một số tuyến lại không rộng. Đây sẽ là những nguyên nhân dẫn đến xe bus nhanh khó có thể hoạt động theo đúng lộ trình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước