Nghệ An: Bé trai 10 tuổi tử vong trong bể bơi khách sạn

Theo Dân trí-Thứ ba, ngày 28/06/2016 18:17 GMT+7

Bể bơi nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Anh Nông trở về nhà một lúc rồi quay lại thì hoảng hồn không thấy con đâu. Vội đi tìm, anh Nông phát hiện con mình đã chết dưới bể bơi.

Đến trưa 28/6, Công an phường Quán Bàu (TP Vinh, Nghệ An) vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của một cháu bé 10 tuổi xảy ra tại khách sạn Vinh Plazza (đóng tại đường Mai Hắc Đế, TP Vinh, Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho biết, sáng sớm 28/6, anh Lê Xuân Nông (trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh) đưa 2 con là cháu Lê Anh Việt (10 tuổi) và cháu Lê Anh Bảo (11 tuổi) đến học bơi buổi đầu tại khách sạn Vinh Plazza.

Sau khi đưa 2 con đến giao cho thầy dạy bơi, anh Nông quay về nhà để gửi cháu nhỏ sang nhà bà ngoại. Một lúc sau, khi quay lại bể bơi để đón các con, anh Nông không thấy cháu Việt đâu nên báo cho thầy dạy bơi rồi đi tìm.

Lúc này, 3 giáo viên dạy bơi tại đây cùng anh Nông hoảng hốt đi tìm. Khi lặn xuống bể bơi tìm thì phát hiện cháu Việt đã bị chìm dưới nước. Nạn nhân được sơ cứu và đưa đi bệnh viện nhưng đã tử vong trước đó.

Được biết, đây là buổi học bơi đầu tiên của cháu Việt. Lớp học bơi này do khách sạn Vinh Plazza tổ chức, thuê các giáo viên bên ngoài đến dạy.

Có mặt tại bể bơi nơi xảy ra sự việc, PV quan sát bể bơi này khá rộng và có mực nước sâu nhất là 1,8m. Nước ở bể bơi này có màu xanh ngắt và rất đục nên rất khó quan sát dưới đáy bể.

Sau khi vụ việc xảy ra, công an phường Quán Bàu đã đến hiện trường lập biên bản, khám nghiệm hiện trường bể bơi để điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước