Nghệ An: Du khách “xé rào”, giẫm đạp hoa hướng dương

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 26/12/2016 13:44 GMT+7

VTV.vn - Tại lễ hội hoa hướng dương tổ chức ở Nghĩa Đàn, Nghệ An, du khách đã có những hành động không đẹp như xé rào chui vào vườn hoa, giẫm đạp lên hoa, xả rác bừa bãi.

Hôm qua (25/12), lễ hội hoa hướng dương được tổ chức lần đầu tiên tại nông trường 19/5, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An. Hàng vạn du khách đã nô nức kéo về cánh đồng hoa hướng dương để thưởng ngoạn. Thế nhưng, bên cạnh niềm vui của người dân, đáng tiếc vẫn còn những hành động thiếu ý thức của một bộ phận du khách.

Ngay từ sáng sớm, dòng người đã đổ về khu vực cánh đồng hoa. Cảnh chen chúc, xô đẩy nhau diễn ra liên tiếp tại các lối đi bộ do ban tổ chức quy định sẵn.

Thậm chí, một số du khách còn cố tình ngắt hoa, làm hư hỏng nhiều bông. Hoa hướng dương được trồng tại đây với mật độ dày đặc, khoảng cách giữa các cây chỉ từ 10-20 cm nên nếu không nhẹ nhàng, việc di chuyển giữa các luống, khóm dễ gây hư hỏng cho hoa. Nhiều người còn vô tư xả rác dọc lối đi làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, thậm chí xé rào để chui vào vườn hoa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước