Nghêu chết hàng loạt do thời tiết ở Bến Tre

VTV9-Thứ sáu, ngày 20/04/2018 10:24 GMT+7

Nghêu chết tại huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre. (Ảnh: Báo điện tử Quân đội nhân dân)

VTV.vn - Từ cuối tháng 3 đến nay, hiện tượng nghêu chết hàng loạt xảy ra ở nhiều bãi nghêu của tỉnh Bến Tre. Ngành chức năng địa phương đã vào cuộc tìm hiểu nguyên nhân.

Chỉ tính riêng đối với Hợp tác xã An Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, diện tích bị thiệt hại do nghêu chết đã lên đến 200ha. Hiện tượng nghêu chết cũng xuất hiện tại diện tích nuôi nghêu của Hợp tác xã thủy sản Rạng Đông, huyện Bình Đại. Do nghêu chết nhiều, thương lái không đến mua, các xã viên bị thiệt hại nặng nề.

Sau khi khảo sát thực tế, Phân viện Nghiên cứu thủy sản Nam Sông Hậu cho biết, nguyên nhân gây nghêu chết tại tỉnh Bến Tre không phải là do dịch bệnh. Từ tháng 3 - 4 Dương lịch hàng năm, nghêu đang trong mùa sinh sản, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố môi trường bất lợi như: nhiệt độ, độ mặn cao khiến nghêu bị chết. Để tránh rủi ro, các vùng nuôi nghêu nên thu hoạch nghêu đạt kích cỡ thương phẩm trước tháng 1 Âm lịch hàng năm.


Nghêu chết hàng loạt, người dân Bạc Liêu kêu trời Nghêu chết hàng loạt, người dân Bạc Liêu kêu trời

VTV.vn - Người dân Bạc Liêu bất lực nhìn bao công sức, tiền của bị cuốn đi theo dòng nước khi hàng trăm ha nghêu bị chết la liệt.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước