Ngư dân Bình Định thống nhất phương án đền bù tàu cá theo Nghị định 67

Văn Giang - Hữu Viên (VTV9)-Thứ bảy, ngày 07/04/2018 07:53 GMT+7

Công ty Nam Triệu tích cực sửa chữa tàu cá. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Đại diện 2 doanh nghiệp đóng tàu và ngư dân tỉnh Bình Định đã thống nhất được mức đền bù tàu sắt đóng theo Nghị định 67 bị hư hỏng trên địa bàn.

Sự thống nhất này đạt được sau nhiều cuộc họp, trao đổi, thương lượng về việc đền bù tàu sắt đóng theo Nghị định 67 bị hư hỏng trên địa bàn tỉnh Bình Định dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và luật sư của hai bên. Trong số 19 tàu vỏ sắt đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ bị hư hỏng ở tỉnh Bình Định, Công ty TNHH MTV Nam Triệu đóng 14 tàu; Công ty TNHH Đại Nguyên Dương đóng 5 tàu.

Với Công ty Nam Triệu, qua thương thảo hai bên đã thống nhất mức hỗ trợ ngư dân với số tiền thấp nhất là 100 triệu đồng/tàu, cao nhất là gần 400 triệu đồng. Số tiền tự thỏa thuận này là khá thấp so với yêu cầu mà ngư dân đưa ra trong các cuộc họp chính thức trước đó. Số tiền đền bù hỗ trợ trên bao gồm: phí lên đà sửa chữa, hỗ trợ lãi suất ngân hàng, tiền nhiên liệu trong quá trình di chuyển đến nơi sửa chữa và các chi phí hợp lý khác. Thời gian chi trả tiền là trong vòng 1 tháng kể từ ngày hai bên ký thỏa thuận về mức đền bù hỗ trợ.

Hiện tại, những tàu cá vỏ sắt đóng mới theo Nghị định 67 của Chính phủ bị hư hỏng ở tỉnh Bình Định đã được sửa chữa xong. Tuy nhiên, có 5 tàu chưa vươn khơi do trong quá trình sửa chữa có sự thay đổi về ngành nghề khai thác.  


Bình Định: Ngư dân chưa đạt được thỏa thuận đền bù 'tàu cá 67' Bình Định: Ngư dân chưa đạt được thỏa thuận đền bù "tàu cá 67"

VTV.vn - Cuộc họp mới đây giữa ngư dân tỉnh Bình Định và Công ty TNHH MTV Nam Triệu đã kết thúc mà không thu được kết quả.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước