Ngư dân Bình Thuận săn "lộc biển" đầu năm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 23/02/2018 10:43 GMT+7

Sau kỳ nghỉ Tết, ngư dân Bình Thuận trở lại với nghề đi biển. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Từ ngày mùng 4 Tết, ngư dân tỉnh Bình Thuận đã làm lễ cầu ngư, xuất quân săn "lộc biển".

Như thông lệ, năm 2018, lễ cầu ngư được ngư dân tỉnh Bình Thuận tổ chức ngay tại cửa biển Phan Thiết với ước nguyện một năm bội thu và an toàn. Ngay sau đó, hàng loạt tàu ra khơi. Có tàu đi xa bờ kéo dài đến vài tháng, tuy nhiên không ít tàu khai thác trong phạm vi ngoài 20 hải lý.

Vị trí này là nơi giao thoa giữa hai dòng hải lưu nóng và lạnh nên thường tập trung nhiều luồng cá. Ở khu vực này, nhiều ngư dân làm nghề cội chà nuôi cá tự nhiên ngoài biển đang trúng đậm các loại cá có giá trị thương phẩm cao như: cá bớp, cá thu. Việc bán cá diễn ra vào đúng thời điểm khách du lịch đổ về chơi sau Tết nên giá luôn ở mức cao. Ngay dịp đầu năm 2018, nhiều ngư dân tại tỉnh Bình Thuận đã đón "lộc biển" với thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi ngày. 

Ngư dân miền Trung trúng 'lộc biển' đầu năm Ngư dân miền Trung trúng "lộc biển" đầu năm

VTV.vn - Thời điểm này, nhiều tàu cá ngư dân miền Trung đã cập bờ sau chuyến khai thác dài ngày "ăn Tết trên biển", với niềm vui sản lượng và giá bán đều tương đối cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước