Ngư dân vẫn vi phạm về vùng lãnh hải

Linh Khánh - Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 03/07/2017 10:30 GMT+7

VTV.vn - Tính riêng trên địa bàn xã Bình Châu, Quảng Ngãi, trong 6 tháng đầu năm nay đã có có 13 tàu cá, cùng gần 200 ngư dân đã tự ý đi vào vùng biển các nước và bị bắt giữ.

Bị bắt giữ, bị xử phạt, tàu cá bị tiêu hủy và hàng loạt điều đáng tiếc mà bà con ngư dân nhiều tỉnh đã gặp phải, do xâm phạm lãnh hải nước ngoài trong khi khai thác hải sản trong những năm qua.

Chỉ tính riêng trong năm ngoái, cả nước đã xảy ra 180 vụ vi phạm khiến cho gần 300 tàu cùng ngư dân bị bắt giữ. Nếu so với năm 2015, các vụ vi phạm của ngư dân đều tăng ở các tiêu chí. Thiệt hại nặng về kinh tế, rắc rối về mặt ngoại giao, luật pháp quốc tế trong quá trình giải quyết những vụ việc tàu cá xâm phạm lãnh hải.

Bị thu giữ tàu, thiệt hại hơn 5 tỷ đồng, đó là những gì mà gia đình ngư dân Võ Hồng Thiên tại tỉnh Quảng Ngãi phải gánh chịu sau 2 lần vi phạm vùng biển các nước. Hiện chỉ tính riêng trên địa bàn xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi chỉ trong 6 tháng đầu năm nay toàn xã đã có 13 tàu cá tự ý đi vào vùng biển các nước và đã bị bắt giữ.

Có lẽ cũng chính vì lý do ngư dân đi theo các luồng cá mà bất chấp việc xâm phạm lãnh hải nước ngoài nên trong 6 tháng đầu năm nay, trên cả nước đã xảy ra 69 vụ tàu ngư dân vi phạm vùng biển các nước, khiến hơn 100 tàu cá cùng ngư dân bị bắt giữ.

So với cùng kỳ năm ngoái, số vụ vi phạm và số lượng tàu cá bị bắt giữ đều giảm, số lượng quốc gia mà ngư dân Việt Nam xâm phạm vùng biển cũng giảm từ 12 quốc gia, vùng lãnh thổ của năm 2016 xuống chỉ còn 10 quốc gia. Nhưng số ngư dân bị bắt lại tăng, hơn 40 người.

Vì vậy, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho chủ phương tiện, thuyền trưởng, vận động ngư dân không vi phạm vùng biển các nước là rất quan trọng. Qua đó, sẽ giúp giảm thiểu tình trạng bà con ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ người và phương tiện.

Từ năm 2013, đề án "Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo" đã được triển khai trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố ven biển. Theo đó, phát tờ rơi hướng dẫn vùng biển được phép khai thác cá; thành lập các tổ tàu thuyền tự quản; trực tiếp gặp gỡ, hướng dẫn bà con tại nhà hay trên tàu, là những hình thức được các chiến sỹ bộ đội biên phòng trển khai để phổ biến đến người dân về vùng biển được khai thác thủy, hải sản.

Qua đó, giúp cho bà con ngư dân nắm vững quy định pháp luật về chủ quyền biển đảo, lãnh hải, để ngư dân vừa đánh bắt vùng biển hợp pháp, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước