Người dân Hậu Giang chuẩn bị lễ giỗ Bác Hồ

VTV9-Thứ năm, ngày 31/08/2017 14:35 GMT+7

VTV.vn - Vào ngày 2/9 hàng năm, tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ giỗ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ.

Cứ đến ngày 2/9, người dân tỉnh Hậu Giang lại đổ về Đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ. Bà con đến đây để dự lễ giỗ Bác, đồng thời dự lễ Quốc khánh 2/9, một trong những ngày lễ lớn ở nước ta.

Ngay từ sáng sớm, người dân Hậu Giang đã quét dọn, trang hoàng lại khu di tích Đền thờ Bác Hồ. Lễ giỗ Bác trùng với dịp Quốc khánh nên địa phương tổ chức kết hợp nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Ngoài ảnh tư liệu về Cách mạng tháng Tám, chân dung các chiến sỹ cách mạng kiên trung, địa phương đã trưng bày những hình ảnh ghi lại thành tựu phát triển của tỉnh Hậu Giang. Ở trong đền, các cụ cao niên tất bật trang hoàng lại bàn thờ bởi trong dịp này sẽ có nhiều đoàn khách từ các nơi đến thắp hương viếng Bác. Phía sau nhà bếp, các mẹ, các chị tất bật gói bánh tét, bánh ít.

Dù thời điểm này nhiều gia đình đang bận rộn với ruộng đồng, người nào cũng sẵn lòng dành một ngày để tập trung về đây làm các món ăn dâng lên Bác trong ngày giỗ. Một trong những nét đặc sắc của lễ giỗ là bà con tự tay gói những chiếc bánh, làm các món ăn ngon để thành kính dâng lên bàn thờ Bác. Điều đặc biệt, các nguyên liệu làm bánh và chế biến món ăn đều do bà con ở xã Lương Tâm đóng góp. Đây là truyền thống có từ khi Đền thờ Bác được xây dựng vào năm 1969.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước