Người dân Hương Khê, Hà Tĩnh lại tất tả chạy lũ

Liên Liên (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 01/11/2016 17:15 GMT+7

VTV.vn - Vì nước lũ lên ban ngày nên trong ngày hôm nay (1/11), người dân đã kịp sơ tán đồ đạc, trâu bò lên vùng cao tránh lũ.

Từ đêm 29/10 đến hôm nay, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã xuất hiện nhiều đợt mưa lớn liên tục, khiến lũ trên các sông suối lên rất nhanh. Nhiều xã của các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Cẩm Xuyên bị chia cắt, cô lập. Hàng nghìn hộ dân tiếp tục bị ngập.

Đặc biệt, huyện Hương Khê có 17/22 xã bị ngập, trong đó có 9 xã ngập nặng, 5 xã bị cô lập hoàn toàn, mất điện cục bộ như: Phương Mỹ, Phương Điền, Hà Linh, Hương Thủy, Lộc Yên. Nhiều ngôi nhà nước đã ngập tới mái và người dân buộc phải leo lên nóc nhà tránh lũ.

Toàn huyện Hương Khê có 3 trường học bị ngập. Hơn 4.600 học sinh của cả 3 cấp đã phải nghỉ học.

Trước tình hình đó, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai các phương án như: sơ tán dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét và kiểm tra an toàn hồ chứa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước