Người dân Kiên Giang 40 năm mong ước một cây cầu qua sông

Đặng Công (VTV9)-Thứ sáu, ngày 24/03/2017 10:31 GMT+7

VTV.vn - 40 năm nay, hơn 620 hộ dân sống tại cù lao Voi Chùa (khu phố 7, phường Rạch Sỏi, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) rất mong chờ cây cầu bắc qua sông Tà Niên.

Hàng chục năm qua, hơn 620 hộ dân sống tại cù lao Voi Chùa thuộc địa bàn Khu phố 7, phường Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vẫn bị ngăn cách bởi con sông Tà Niên. Để qua lại khu trung tâm, người dân phải lệ thuộc vào những chiếc đò ngang bất tiện và mất nhiều thời gian, thậm chí nguy hiểm.

Tình cảnh này đã kéo dài trên 40 năm nay nhưng mong muốn có một chiếc cầu bắc qua sông của người dân vẫn chưa thành hiện thực. Nhiều năm qua, người dân cù lao Voi Chùa đã liên tục gửi kiến nghị đến các cơ quan quản lý trong bối cảnh chính quyền địa phương "lực bất tòng tâm" do kinh phí để xây cầu lên tới 100 tỷ đồng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước