Người dân miền Nam khổ sở chống chọi với nắng nóng đầu mùa

Hoài Nhân (VTV9)-Thứ sáu, ngày 09/03/2018 19:11 GMT+7

VTV.vn - Những ngày gần đây, TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ đang phải đón đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2018.

Rất nhiều người dân đã không chịu nổi với cái nóng khi có việc phải đi ra đường vào buổi trưa tầm từ 12-15h. Cao điểm, nhiệt độ ở các tỉnh miền Nam có thể lên 37 độ C. Ngoài đường, mức nhiệt còn khó chịu hơn. 

Theo các chuyên gia, đây là đợt mùa khô đến theo chu kỳ, bên cạnh đó, hiện tượng Lania vừa chấm dứt, khối khí lạnh suy yếu khiến khối áp thấp nóng phía Tây từ Ấn Độ tràn về. Dự kiến, cao điểm nắng nóng có thể rơi vào nửa cuối tháng 3 đến tháng 4 sắp tới.

Nắng nóng đe dọa cháy rừng tại ĐBSCL Nắng nóng đe dọa cháy rừng tại ĐBSCL

VTV.vn - Khi khu vực ĐBSCL bước vào mùa khô, nắng nóng xuất hiện liên tục khiến nguy cơ cháy rừng rất cao.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước