Người Việt làm từ thiện dẫn đầu châu Á - Thái Bình Dương

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/10/2017 20:51 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu được đưa ra trong khảo sát về chi tiêu có ý thức và hoạt động từ thiện mới nhất của Mastercard, hơn 78,5% người tiêu dùng Việt Nam có đóng góp cho từ thiện.

Với tỷ lệ này, người Việt Nam đã dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về hoạt động từ thiện.

Theo khảo sát này, hoạt động từ thiện được ủng hộ nhiều nhất trong khu vực là giáo dục và y tế cho trẻ em. Tiếp đến là các nỗ lực cứu trợ thiên tai cũng như giảm đói nghèo. 

Xếp ngay sau Việt Nam trong danh sách các quốc gia có số người tiêu dùng đóng góp cho từ thiện đông nhất là Thái Lan và Hong Kong (Trung Quốc). Trong khi đó số người làm từ thiện tại Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia đã giảm hơn so với những năm trước đây.

Làm thế nào để chuyến đi từ thiện thực sự an toàn và hiệu quả? Làm thế nào để chuyến đi từ thiện thực sự an toàn và hiệu quả?

VTV.vn - Đây là nội dung cuộc trao đổi của chị Dương Thị Thanh Xuân - thành viên nhóm từ thiện "Cơm có thịt" trong chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay (18/10).


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước