Nguy cơ cháy rừng ở mức cao nhất

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/07/2018 14:41 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

VTV.vn - Tổng cục Lâm nghiệp đánh giá, nắng nóng đang khiến các khu rừng rơi vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm, cấp cao nhất trong dự báo cháy rừng.

Hiện nay, nắng nóng, khô hạn diễn biến phức tạp, hầu hết những diện tích rừng của các địa phương có nguy cơ cháy rất cao, thường xuyên ở cấp 5- cực kỳ nguy hiểm.

Thực tế cháy rừng đã xảy ra ở một số tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị theo thống kê sơ bộ, những ngày qua, tại các địa phương nói trên, đã xảy ra 8 vụ cháy rừng với diện tích khoảng 16ha. Riêng hôm qua, tại Diễn Châu (Nghệ An) lại tiếp tục xảy ra vụ cháy rừng thông, đến chiều muộn đám cháy được dập tắt.

Rừng thông ở Nghệ An bốc cháy dữ dội giữa nắng nóng 40 độ Rừng thông ở Nghệ An bốc cháy dữ dội giữa nắng nóng 40 độ

VTV.vn - Giữa thời tiết nắng nóng, ngọn lửa lớn bất ngờ bùng cháy dữ dội tại khu vực rừng thông Nghệ An. Hiện hàng trăm người được huy động để khống chế đám cháy.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước