Nguy kịch vì “thần dược” điều trị tiểu đường không rõ nguồn gốc

Đặng Công - Mười Một (VTV9)-Thứ ba, ngày 06/03/2018 16:25 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ tiếp nhận nhiều bệnh nhân bị tiểu đường trong tình trạng nguy kịch, thậm chí đã có 1 trường hợp tử vong.

Nguyên nhân được xác định là do bệnh nhân tự điều trị bằng một loại thuốc đông y không rõ nguồn gốc.

Tính từ cuối năm 2017 đến nay, đã có 10 trường hợp bị bệnh tiểu đường nặng được đưa vào Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cấp cứu. Phần lớn các bệnh nhân có biểu hiện chung là nôn ói, choáng, số khác bị hôn mê, thở nhanh, khi xét nghiệm máu lượng đường ổn định nhưng độ pH khá thấp, có khả năng bị ngưng tim, tử vong đột ngột.

Người nhà bệnh nhân cho biết, trước đó bệnh nhân có sử dụng một loại thuốc đông y không rõ nguồn gốc để điều trị bệnh tiểu đường. Loại thuốc này có 3 màu gồm, xanh, đỏ và xám mua từ một cơ sở đông y ở quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Từ cuối năm 2017 đến nay, ở Cần Thơ đã ghi nhận 1 ca bị bệnh tiểu đường tử vong nghi do dùng loại thuốc này.

Hiện ngành chức năng TP Cần Thơ đã cho kiểm tra cơ sở bán thuốc đông y không rõ nguồn gốc. Các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên sử dụng những loại thuốc không rõ nguồn gốc để trị bệnh tiểu đường tránh tiền mất, tật mang.

9 dấu hiệu của bệnh tiểu đường ở nam giới không nên bỏ qua 9 dấu hiệu của bệnh tiểu đường ở nam giới không nên bỏ qua

VTV.vn - Đây là những dấu hiệu cảnh báo rằng lượng đường trong máu của bạn đang bắt đầu tăng lên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước