Nhiều bất cập bộc lộ từ vụ cháy Công ty Kwong Lung-Meko

Thanh Chương, Nguyên Du (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 28/03/2017 15:22 GMT+7

VTV.vn - Tổng thể quá trình chữa cháy tại Công ty Kwong Lung-Meko (TP Cần Thơ) cho thấy, vẫn còn nhiều bất cập phát sinh từ thực tế PCCC tại đây.

Vụ cháy tại Công ty Kwong Lung-Meko (Khu công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ) được coi là vụ hỏa hoạn phức tạp nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Nguyên nhân là do việc dập tắt đám cháy đã tiêu tốn nhiều chi phí, thời gian, nhân lực và vật lực nhất. Điều đáng nói, phải sau hơn 5 ngày với sự chi viện của 7 tỉnh thành, ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn.

Theo dõi suốt quá trình chữa cháy của ngành chức năng, nhiều người dân đã không giấu được sự lo lắng và hoài nghi. Ngay sau khi xảy ra cháy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận, lực lượng PCCC gặp nhiều khó khăn. Theo đó, thành phố Cần Thơ còn thiếu phương tiện, kinh nghiệm chữa cháy tại các công ty, xí nghiệp quy mô lớn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước