Nhiều di tích lịch sử tại Huế xuống cấp trầm trọng

Anh Phương (VTV8)-Thứ tư, ngày 11/05/2016 10:23 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nhiều di tích trên địa bàn tỉnh TT-Huế đang rơi vào tình trạng xuống cấp và có nguy cơ xóa sổ.

Cổng ra vào hoen gỉ, cây cỏ mọc um tùm, mái ngói xập xệ là tình trạng tại Di tích lịch sử Quốc gia Khu nghĩa trang Phan Bội Châu, nơi an nghỉ của hơn 20 nhà cách mạng yêu nước như: Nguyễn Chí Diểu, Lê Tự Nhiên, nhà văn Hải Triều, nữ sử Đạm Phương, nhà thơ Thanh Hải….

Cách đó không xa, đình làng An Cựu có niên đại cách đây hàng trăm năm, với kiến trúc đẹp, tiêu biểu cho phong cách kiến trúc nhà rường, lợp ngói liễn đặc trưng thời Nguyễn. Đối lập với niềm tự hào khi đình làng được công nhận là Di tích lịch sử vào năm 2008 đó là sự xót xa và gần như bất lực của người dân nơi đây trước tốc độ xuống cấp của ngôi đình cổ này. Hệ thống án, kiệu thờ, bài vị đã bị xiêu vẹp, hư hỏng vì mục mối.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước