Nhiều điểm vui chơi cho trẻ dịp Trung thu tại Hà Nội

Thu Ngà-Thứ tư, ngày 23/09/2015 06:00 GMT+7

VTV.vn - Phố cổ, Royal City hay Bảo tàng Dân tộc học.. .hứa hẹn sẽ là điểm đến thú vị của các bé trong dịp Tết Trung thu sắp tới.

Mùa Trung thu này, Hà Nội sẽ có nhiều địa điểm vui chơi dành cho trẻ em với vô số lựa chọn phong phú, hấp dẫn. Nếu có dự định chơi Tết Trung thu cùng gia đình và đưa các em nhỏ tới một số địa điểm hấp dẫn dịp này, đừng bỏ qua: phố cổ Hà Nội, Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học hay Royal City...

Phố cổ Hà Nội

Là dãy phố chuyên bày bán các sản phẩm phục vụ Trung thu như đèn lồng, đồ chơi, mặt nạ..., từ lâu, phố Hàng Mã cùng những tuyến phố xung quanh đã trở thành địa điểm vui chơi không thể thiếu của người dân Thủ đô dịp Trung thu.

Từ ngày 13/9 đến 26/9, xung quanh các tuyến phố Hàng Mã, Chợ Đồng Xuân, kết hợp với các phố Hàng Đào, Hàng Giấy và nhiều điểm di tích trong khu phố cổ Hà Nội sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí dành cho thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu 2015.

Vào 19h30 ngày 14/8 âm lịch (tức 26/9), chương trình mang tên gọi “Đêm hội Rằm Trung thu phố cổ” với hoạt động thi bày cỗ Trung thu, thi rước đèn, vui phá cỗ trông trăng, các trò chơi dân gian, hoạt động văn nghệ, võ thuật dành cho thiếu nhi sẽ được tổ chức.

Cũng từ ngày 18/9 đến 26/9, tại ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, các em nhỏ sẽ được tham gia các hoạt động vui Trung thu, làm các đồ chơi dân gian như đèn ông sao, đèn kéo quân, ông đánh gậy, diều, tò he, mặt nạ…

Đã từ nhiều thế hệ, phố Hàng Mã là điểm đến của cả trẻ em và người lớn vào mỗi dịp Trung thu. Đây là dịp để trẻ em được hòa mình vào không gian nhộn nhịp và sở hữu những món đồ chơi hấp dẫn, còn người lớn có dịp hồi tưởng về những kỷ niệm ngày ấu thơ. Âm thanh rộn rã của tiếng trống bỏi, trống da, tàu thủy sắt, sắc màu rực rỡ của đèn ông sao, ông sư, đầu lân… đã trở thành ký ức tuổi thơ quen thuộc của đa số người Hà Nội.

Bảo tàng Dân tộc học

Như mọi năm, đúng ngày Rằm tháng Tám, Bảo tàng Dân tộc học sẽ tổ chức Trung thu cho các em nhỏ với nhiều hoạt động bổ ích và ý nghĩa. Chương trình Trung thu 2015 ở Bảo tàng Dân tộc học sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27/9, tức ngày 14 và 15/8 âm lịch (thứ 7 và Chủ nhật, từ 8h30 - 12h00 và 14h00 - 17h30).

Với chủ đề “Sắc màu văn hóa Cần Thơ”, Trung thu năm nay sẽ giới thiệu với các bậc phụ huynh và em nhỏ những nét đặc trưng trong văn hóa miền sông nước thông qua nhiều hoạt động: trình diễn múa hát dân gian, ẩm thực, các trò chơi dân gian... Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của các dân tộc sinh sống ở Cần Thơ (Khmer, Hoa, Kinh), là cơ hội cho người dân Thủ đô trực tiếp giao lưu và tìm hiểu thêm về cuộc sống của người dân vùng sông nước.

Bên cạnh một số nét văn hóa sông nước của Cần Thơ, các hoạt động khác trong dịp Tết Trung thu như hướng dẫn làm đồ chơi dân gian (đèn ông sao, đèn kéo quân, ông tiến sỹ, ông đánh gậy), tô vẽ mặt nạ, làm cốm theo lối cổ truyền, kể chuyện về trung thu… cũng được giới thiệu. Các em nhỏ có thể trải nghiệm những hoạt động này với sự hướng dẫn của những người thợ thủ công.

Bảo tàng Hà Nội

Đây là lần đầu tiên Bảo tàng Hà Nội tổ chức chương trình Trung thu với tên gọi “Rước trăng chơi phố”, nhằm mang đến một không gian Trung thu đậm đà bản sắc dân tộc cho các gia đình và trẻ nhỏ tham dự, vui chơi. Chương trình dự kiến trở thành lễ hội Trung thu lớn với sự tham gia của 1.000 em thiếu nhi cùng phụ huynh.

2 điểm nhấn thú vị mang tên “Tìm hiểu – sáng tạo” và “Rước trăng chơi phố” lần lượt diễn ra vào ngày 20 và 27/9. Trong hoạt động “Tìm hiểu – sáng tạo” mới được tổ chức, các em nhỏ đã được trải nghiệm không khí náo nức của lễ hội trung thu qua việc chuẩn bị làm đồ chơi truyền thống như đèn kéo quân; đèn ông sao, tiến sỹ giấy, mặt nạ giấy bồi, làm đầu sư tử, tò he, làm bánh nướng, bánh dẻo... Bên cạnh đó, các em còn có cơ hội nghe các nhà nghiên cứu nói chuyện về lịch sử, ý nghĩa của các đồ chơi dân gian dành cho trẻ em của Việt Nam và được các họa sỹ hướng dẫn cách vẽ mặt nạ, tạo hình những khuôn mặt có những màu sắc, chứa đựng cảm xúc khác nhau.

Hoạt động chính của chương trình với tên gọi “Rước trăng chơi phố” sẽ được tổ chức đúng ngày, hứa hẹn thu hút các em nhỏ với nhiều chương trình hấp dẫn như: đánh trống khai hội, múa sư tử, rước đèn ông sao cùng nhiều trò chơi dân gian như: chơi pháo đất, nặn tò he, bắt trạch trong chum, nhảy bao bố, chơi tàu thủy, chơi đi cà kheo… Không gian lễ hội sẽ đưa các em trở về Trung thu truyền thống với mâm cỗ trông trăng đậm chất dân tộc cùng với không khí gia đình ấm cúng, đoàn viên.

Royal City, Times City

Trong chuỗi các hoạt động chào mừng Tết Trung thu cổ truyền, tại 2 trung tâm lớn Royal City và Times City sẽ diễn ra nhiều chương trình hấp dẫn như: trưng bày đèn kéo quân khổng lồ, chiếc bánh dẻo khổng lồ hay vườn cổ tích đèn lồng lớn nhất Việt Nam.

Xác lập hàng loạt kỷ lục trong dịp Tết Trung thu 2015 Xác lập hàng loạt kỷ lục trong dịp Tết Trung thu 2015

VTV.vn - Đầu lân, con đường cổ tích, chiếc bánh dẻo lớn nhất Việt Nam... là những kỷ lục sẽ được xác lập tại chuỗi đô thị Vinhomes từ ngày 20-26/9 trong mùa Trung thu 2015.

Theo đó, từ ngày 21/9/2015, chiếc Đèn kéo quân khổng lồ cao 11,5m sẽ được giới thiệu tại khu đô thị Times City, tạo nên điểm nhấn rực rỡ cho toàn khu đô thị và sẽ là tâm điểm thu hút du khách trong mùa trăng 2015. Ngày 25/9/2015, chiếc Bánh dẻo khổng lồ lập kỷ lục Guiness Việt Nam sẽ được giới thiệu tại Royal City. Cùng với Vườn cổ tích đèn lồng, chiếc bánh dẻo độc nhất vô nhị sẽ tạo nên mâm cỗ trông trăng lớn nhất và hấp dẫn bậc nhất Việt Nam.

Đón Trung thu đậm đà bản sắc dân tộc tại Bảo tàng Hà Nội Đón Trung thu đậm đà bản sắc dân tộc tại Bảo tàng Hà Nội

VTV.vn - “Rước trăng chơi phố” – Lễ hội Trung thu lần đầu tiên được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội là điểm nhấn không thể bỏ qua trong mùa Trung thu năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước