Nhiều vấn đề liên quan đến nhà, đất công tại TP.HCM

Kim Dung (VTV9)-Thứ năm, ngày 24/05/2018 09:42 GMT+7

VTV.vn - Qua thanh, kiểm tra thực tế tại TP.HCM, hàng loạt địa chỉ nhà, đất công đã bị bỏ trống, thống kê sót, cho thuê sai thẩm quyền, bán chỉ định giá thấp hơn giá thị trường.

Tại TP.HCM hiện có gần 13.000 địa chỉ nhà, đất công, trong đó có gần 11.000 địa chỉ do thành phố quản lý và 2.000 địa chỉ do Trung ương quản lý. Việc phát hiện hàng loạt vấn đề liên quan đến đến nhà, đất công sau khi triển khai thanh tra, kiểm tra thực tế là nội dung chính được các đại biểu HĐND TP.HCM nêu ra trong buổi giám sát về quản lý nhà, đất công tại Sở Tài Chính TP.HCM.

Các đại biểu HĐND TP.HCM cho rằng, Sở Tài chính thành phố mới chỉ đánh giá số lượng, chưa đánh giá hiệu quả sử dụng khối tài sản công rất lớn trên địa bàn thành phố. Trong khi đó, theo một báo cáo của Ban Thanh tra TP.HCM, qua việc thanh tra một số đơn vị trong hai năm 2016 - 2017, 103 cơ sở nhà đất công sản có sai phạm đã bị phát hiện.

Một chi tiết đáng chú ý trong buổi làm việc với Đoàn giám sát HĐND TP.HCM là Sở Tài chính đã đóng dấu "Mật" trong báo cáo về việc sử dụng nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố mà không giải thích được lý do đây có phải là bí mật Nhà nước cần được bảo vệ hay không?

Nhiều nhà, đất công tại TP.HCM chưa được khai thác hiệu quả Nhiều nhà, đất công tại TP.HCM chưa được khai thác hiệu quả

VTV.vn - Nhiều nhà, đất công còn bỏ trống, chưa được khai thác, nhiều khu đất được cho thuê với mức giá từ cách đây 2 thập kỷ… là tình trạng kéo dài nhiều năm qua tại TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước