Nhiều xóm làng tại ĐBSCL bị bỏ hoang do hạn mặn

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/05/2016 09:52 GMT+7

Tình trạng hạn mặn vẫn đang nhức nhối tại ĐBSCL.

VTV.vn - Do ảnh hưởng của hạn mặn, không thể sống được nhờ nghề nông, nông dân đã phải rời làng đi kiếm kế sinh nhai, nhiều xóm làng tại ĐBSCL đang rơi vào tình cảnh bị bỏ hoang.

Tại ba huyện Long Phú, Trần Đề, Vĩnh Châu của tỉnh Sóc Trăng, nhiều lao động trẻ bỏ xứ đi các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM... tìm sinh kế do tác động của tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn. Ở các địa phương này hiện chỉ còn người già và trẻ em. Việc những người trẻ bỏ xứ đi làm ăn không chỉ gây thiếu lao động ở địa phương mà còn ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác như người già ốm đau sẽ không có người chăm sóc; trẻ em sống xa cha mẹ không có người chăm lo, dạy dỗ; an ninh trật tự của địa phương cũng sẽ khó khăn.

Thậm chí, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng đã phải đưa ra nhận định, tình trạng những người trẻ rời quê (còn gọi là tị nạn môi trường), tìm sinh kế đang gia tăng đáng lo ngại.

Người dân miền Trung rời bỏ làng do nắng hạn Người dân miền Trung rời bỏ làng do nắng hạn

VTV.vn - Miền Trung vẫn đang phải đối mặt với hạn hán gay gắt và nhiều người dân nơi đây vẫn tiếp tục rời bỏ làng để mưu sinh.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước