Nhìn lại siêu bão Linda sau 20 năm

Thanh Thảo, Đức Thiện (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/10/2017 22:05 GMT+7

VTV.vn - Cách đây 20 năm, bão Linda đã khiến hơn 3.000 người thiệt mạng và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị tốc mái và sập đổ, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy.

Tròn 20 năm trước, cơn bão số 5 có tên quốc tế là Linda đã đổ bộ vào miền Nam nước ta và gây ra thiệt hại nặng nề, hơn 3.000 người thiệt mạng và mất tích. Với hầu hết người dân Nam Bộ, đó là cơn bão lớn đầu tiên họ phải đối mặt, cũng là cơn bão ám ảnh họ suốt cả cuộc đời.

20 năm qua đã có 35 cơn bão mạnh từ cấp 10 trở lên đổ bộ vào đất liền nước ta. Nhưng chưa có cơn bão nào gây ra thiệt hại khủng khiếp như cơn bão Linda năm 1997. Những dự báo đã được đưa ra, nhưng không nhiều người tin đó là sự thật.

Trong khi đó, cơn bão vẫn tiếp tục di chuyển theo quỹ đạo của nó. Chiều tối ngày 2/11/1997, bão đã đổ bộ vào bờ biển 2 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu với sức gió vùng gần tâm bão cấp 10, có lúc giật trên cấp 11.

Lần đầu tiên, người dân Nam Bộ đón bão với tâm thế chủ quan và bị động, để rồi phải hứng chịu quá nhiều đau thương và mất mát. Hơn 3.000 người thiệt mạng và mất tích, hàng trăm nghìn ngôi nhà bị tốc mái và sập đổ, cảnh tượng tan hoang chưa từng thấy.

20 năm trôi qua, người dân Nam Bộ vẫn bị ám ảnh bởi những gì cơn bão đã gây ra. Tại những địa phương có nhiều người chết và mất tích, tượng đài Linda đã được xây dựng để tưởng niệm các nạn nhân của cơn bão số 5.

Trên tượng đài này ghi lại những con số thiệt hại như một lời nhắc nhở cho nhiều thế hệ sau. Hơn ai hết, những người từng trải qua thảm họa ý thức được rằng thiên tai có thể đến ngay khi chúng ta ít lường nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

bão Linda

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước