Nhuộm cà phê bằng bột pin tại tỉnh Đắk Nông: Độc ác và phi nhân tính!

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 22/04/2018 10:23 GMT+7

VTV.vn - Nhiều tờ báo đưa ra nhận định, hành vi vì lợi nhuận mà nhuộm cà phê bằng bột pin là độc ác và phi nhân tính.

Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm dường như đã được kiểm soát tốt hơn trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, gần đây các cơ quan chức năng đã phát hiện một cơ sở chế biến cà phê nằm ở thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông có hành vi nhuộm cà phê bằng bột pin con Ó.

Theo thông tin trên báo Tiền phong, ngay lúc bị kiểm tra, cơ sở chế biến cà phê này của bà Nguyễn Thanh Loan đang chứa hàng chục tấn phế phẩm cà phê được nhuộm đen bằng bột pin, trộn lẫn cả với đất và bột đá. Tại hiện trường còn có 2 chậu chứa pin đã được đập vụn và 1 xô chứa nước màu đen hòa từ pin ra để chuẩn bị nhuộm với cà phê phế thải.

Hàng xóm của bà Loan cho hay, kể từ khi bà Loan chuyển về năm 2016, nhiều lần họ thấy bà này phơi các phế phẩm cà phê và hồ tiêu ngoài đường, rồi lại chở từng bao pin về nhưng không biết dùng làm gì, nghi ngờ bà Loan sản xuất hồ tiêu, cà phê giả nên họ đã báo cho công an.

Nếu uống phải cà phê nhuộm lõi pin, mangan dioxit sẽ đi vào cơ thể người, tác động rất xấu đến hệ thần kinh. Không chỉ thế, nó còn gây mất trí nhớ, rối loại nội tiết, tổn thương gan, thận, phổi và là tác nhân hình thành ung thư. Hành động này của đối tượng sản xuất nhuộm cà phê bằng bị đánh giá là hành vi độc ác và phi nhân tính.

Giải pháp giữ vững thương hiệu cà phê Việt sau vụ cà phê trộn bột pin? Giải pháp giữ vững thương hiệu cà phê Việt sau vụ cà phê trộn bột pin?

VTV.vn - Đây là vấn đề đang được nhiều người quan tâm sau vụ cà phê “bẩn” được phát hiện tại Đắk Nông.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước