Nỗi lo của phụ huynh khi con ăn bán trú ở trường

Café sáng với VTV3-Thứ năm, ngày 09/11/2017 13:30 GMT+7

VTV.vn - Những câu chuyện xung quanh việc cho con ăn bán trú ở trường là vấn đề được bàn luận trong chương trình Café sáng với VTV3 ngày 9/11.

Khi đăng ký ăn bán trú tại trường, mỗi học sinh đều được ăn hai bữa (bữa trưa và bữa xế). Trong đó, bữa ăn trưa là bữa chính và quan trọng nhất, giúp cung cấp năng lượng mới cho các em tiếp tục buổi học tiếp theo.

Ngoài vấn đề ăn uống, không thể không nhắc tới tầm quan trọng của các nhà vệ sinh tại trường học khi các em ở bán trú. Năm 2016, Hà Nội có 2.622 trường học và 100% các trường đều có nhà vệ sinh. Tuy nhiên, 2.700 nhà vệ sinh trong số này chưa đạt chuẩn.

Theo thông tin tại khoa Thận niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM, trung bình mỗi tuần có hàng chục trẻ em đến khám vì nhiễm trùng tiểu mỗi tuần. Trong đó, ít nhất một nửa bệnh nhi phải nhập viện điều trị mà nguyên nhân có thể là do các em nhịn tiểu ở trường.

Các bậc phụ huynh khi có con em mình ăn bán trú ở trường thì thường lo lắng điều gì? Thực trạng các trường học đã đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh ăn bán trú ở trường chưa? Dinh dưỡng cho một bữa ăn bán trú cần đảm bảo như thế nào?

Mời quý vị theo dõi Mục Chuyện bên ly café trong chương trình Café sáng với VTV3 ngày 9/11cùng với phần trao đổi của NB Bạch Dương với chị Phạm Thanh Huyền - phụ huynh học sinh và Bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng Lê Thị Hải.

Ngoài ra, chương trình Café sáng với VTV3 ngày 9/11 cũng có nhiều thông tin cập nhật, nội dung hấp dẫn, đáng chú ý khác như: phòng chống dịch bệnh sau bão lũ ở miền Trung, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 12, phân luồng giao thông phục vụ APEC...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước