Nỗi lo khi làng không còn nuôi mèo

Tấn Quýnh, Phạm Việt (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 07/10/2016 14:06 GMT+7

VTV.vn - Với người nông dân, không nuôi mèo là mất đi một công cụ hữu hiệu và an toàn để trừ diệt chuột, bảo vệ mùa màng.

Tại làng Phước Khánh, xã Hòa Trị nằm ở vùng quê thuộc huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, khoảng 15 - 20 năm trước, cứ 10 nhà thì 7 - 8 nhà nuôi mèo, nay thì ngược lại, chỉ còn 1-2 nhà có nuôi mèo. Do vậy, vụ lúa nào nông dân cũng phải xoay xở nhiều cách để trừ diệt chuột.

Đã có địa phương đưa ra ngay những cách khuyến khích cả làng, cả xã nuôi mèo, nhưng số lượng những địa phương như vậy không nhiều. Đa phần ở làng hiện nay, đàn mèo nuôi giảm dần một cách lặng lẽ do bị bắt trộm và do người ở làng mất đi thói quen nuôi mèo, mà lẽ ra phải giữ.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước