TRÀ VINH:

Nỗi lo ô nhiễm bãi chứa tro, xỉ than của nhà máy nhiệt điện

VTV9-Thứ sáu, ngày 15/12/2017 14:54 GMT+7

VTV.vn - Người dân tỉnh Trà Vinh lo lắng trước nguy cơ ô nhiễm khi số lượng tro, xỉ tồn của Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải Trà Vinh đã chiếm khoảng 60% diện tích bãi chứa.

Khi Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải Trà Vinh đi vào hoạt động, người dân sống ở các khu vực lân cận rất lo lắng về việc tro bay, xỉ than sẽ gây ô nhiễm môi trường. Nỗi lo này là hoàn toàn có cơ sở khi số lượng tro, xỉ của các nhà máy thải ra rất lớn.

Tại bãi chứa rộng 30ha của Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải 1, tỉnh Trà Vinh, mặc dù mới vận hành thương mại 3 năm, lượng tro, xỉ than đã lấp đầy khoảng 60% bãi chứa. Người dân lo ngại, trong thời gian tới khi bãi chứa đã được lấp đầy, nếu không có những giải pháp cụ thể, tro, xỉ sẽ gây ảnh hưởng tới môi trường.

Năm 2015, Công ty Nhiệt điện Duyên hải đưa vào hoạt động Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải 1 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên hải 3. Đến thời điểm này, hai nhà máy đã tiêu thụ khoảng 7 triệu tấn than, trung bình mỗi năm các nhà máy này thải ra khoảng 1,5 triệu tấn tro bay và xỉ than. Hiện số lượng tro, xỉ tồn đã lên đến 1,7 triệu tấn, tương đương 63% diện tích bãi chứa.

Với nguy cơ bãi chứa sẽ bị lấp đầy, lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Duyên hải đã triển khai ngay một số biện pháp để hạn chế việc khối lượng tro, xỉ khổng lồ có thể gây ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, về lâu dài, bà con sống trong khu vực vẫn mong muốn đơn vị có những giải pháp bền vững hơn để không gây ảnh hưởng tới môi trường, đảm bảo cuộc sống ổn định cho người dân.


Quảng Ninh: Tràn đập chứa xỉ than, hàng nghìn khối bùn phủ kín nhà dân Quảng Ninh: Tràn đập chứa xỉ than, hàng nghìn khối bùn phủ kín nhà dân

VTV.vn - Mưa lớn tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã khiến cho đập chứa xỉ của 2 công ty than bất ngờ bị tràn ra ngoài, phủ kín hàng trăm hộ dân ở phường Mông Dương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước