Ô tô dưới 16 chỗ được phép lưu thông qua cầu An Thái

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 10/03/2016 10:37 GMT+7

Ô tô con và xe khách từ 16 chỗ ngồi trở xuống đã được qua cầu An Thái. (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Liên quan đến vụ việc cầu An Thái bị tàu 3.000 tấn húc gãy dầm, ngày 10/3, xe ô tô từ 16 chỗ trở xuống sẽ được phép lưu thông qua cầu.

Quyết định này được đơn vị tư vấn thống nhất với đoàn kiểm tra của Bộ Giao thông Vận tải và tỉnh Hải Dương, sau đó xin ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải. Trước đó, bắt đầu từ 16h ngày 8/3, Sở Giao thông Vận tải Hải Dương đã cho phép xe máy, xe đạp và người đi bộ qua cầu.

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải cho biết, dầm số 4 của cầu An Thái bị tàu đâm vào đã hỏng hoàn toàn. Dầm này sẽ được treo lên khỏi mặt cầu để kéo tàu ra, sau đó chế tạo dầm mới đưa vào thay thế. Ba dầm còn lại vẫn đang tiếp tục được đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải đánh giá. Dự kiến, phải đến ngày 12/3 mới có thể đưa tàu 3.000 tấn ra khỏi mặt cầu An Thái.

Ngày 12/3, các phương tiện xe lưu thông trở lại cầu An Thái, Hải Dương Ngày 12/3, các phương tiện xe lưu thông trở lại cầu An Thái, Hải Dương

VTV.vn - Sớm nhất là ngày 12/3, các loại xe sẽ được lưu thông trở lại qua cầu An Thái, Hải Dương.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước