Ông Trần Quý Thanh bị tình nghi đồng phạm với ông Phạm Công Danh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/01/2017 17:56 GMT+7

Bị cáo Phạm Công Danh bị đề nghị y án 30 năm tù. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Liên quan đến vụ đại án làm thất thoát 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng, Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Trần Quý Thanh.

Hôm nay (10/1), Viện Kiểm sát nhân dân Cấp cao đề nghị Hội đồng xét xử kiến nghị Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Trần Quý Thanh (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và con gái Trần Ngọc Bích (Phó Giám đốc Tân Hiệp Phát) liên quan đến vụ đại án làm thất thoát 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng.

Theo Viện Kiểm sát, ông Phạm Công Danh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng xây dựng đã cho nhóm bà Bích vay 5.490 tỷ đồng dưới hình thức thế chấp 124 số tiết kiệm, sau đó ông Danh rút 5.190 tỷ đồng từ tài khoản của bà Bích. Việc rút tiền bằng các hành vi vay giả tạo giữa ông Danh với khách hàng đã gây thiệt hại cho Ngân hàng này.

Quá trình xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, ông Thanh đều xin vắng mặt vì bệnh nặng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước