Phấn đấu đào tạo 1.000 phi công đến năm 2020

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/12/2016 16:38 GMT+7

VTV.vn - Việt Nam sẽ có khoảng 1.000 phi công được đào tạo chuyên nghiệp trong năm 2020.

Đó là định hướng đào tạo của Trường đào tạo phi công Bay Việt nhằm đáp ứng nhu cầu lao động của ngành hàng không trong nước.

Hiện nay, các hãng hàng không tại Việt Nam vẫn phải thuê trên 80% phi công nước ngoài, đồng thời hàng năm gửi các học viên phi công đi đào tạo ở các nước để tạo nguồn phi công nội địa. Chính vì vậy, việc đưa ra định hướng này đã mở ra hướng mới cho nhân lực hàng không Việt Nam.

Được biết, giáo trình đào tạo được chuyển giao công nghệ từ Học viện Hàng không Esma (Pháp). Nội dung đào tạo huấn luyện lý thuyết phi công cơ bản và triển khai huấn luyện phối hợp tổ lái. Đặc biệt, triển khai huấn luyện bay trên bầu trời Việt Nam, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong hoạt động huấn luyện phi công dân dụng Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước