Phạt 12,5 triệu đồng người bịa tin bắt cóc đăng lên Facebook

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 10/06/2017 19:01 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: nation.com.pk)

VTV.vn - Công an TP. Đà Nẵng vừa xử phạt người phụ nữ bịa đặt tin bắt cóc trẻ em số tiền 12,5 triệu đồng.

Người phụ nữ 26 tuổi đã đăng lên Facebook cá nhân của mình thông tin có hai vụ bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, tuy nhiên cả hai đối tượng bắt cóc đều bị công an bắt giữ.

Kèm theo đó là lời cảnh báo các phụ huynh cần thận trọng khi đưa con ra đường. Lời cảnh báo này đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người với hàng nghìn lượt chia sẻ. Ngay sau đó Công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng xác minh vụ việc nói trên chỉ là bịa đặt.

Người phụ nữ khai nhận tung tin nhằm mục đích thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, để bán hàng online dễ dàng hơn. Sau khi thấy bài viết của mình được chia sẻ quá nhiều, người này sợ hãi và đã xóa bài viết trên trang cá nhân. Theo cơ quan công an, việc bịa đặt thông tin như trên là vô cùng nguy hiểm vì gây hoang mang cho người dân, gây mất trật tự an ninh địa phương.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những sự việc như thế này. Năm ngoái, một thanh niên ở Thái Nguyên tung tin đồn trẻ em ở địa phương bị bắt cóc để lấy nội tạng cũng đã bị phạt 12,5 triệu đồng. Ngoài ra, cũng có một phụ nữ ở phố Huế, Hà Nội tung tin đồn con mình suýt bị bắt cóc cũng đã bị cơ quan công an triệu tập, điều tra.

Trong số những vụ việc tung tin đồn thất thiệt bắt cóc trẻ em, có những vụ việc có động cơ xấu, người tung tin muốn gây sự chú ý để có thể bán hàng, quảng cáo sản phẩm đến nhiều người hơn. Những tin đồn thế này rất dễ lan truyền bởi ai cũng lo lắng đến an toàn của con em mình, hậu quả là tin ảo mà cảm giác bất an của mọi người lại trở thành thực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

bắt cóc

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước